• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Những pha dịch tiếng Anh cười sảng ở quán nhậu chỉ vì ngây thơ quá tin vào 'chị Google'

Hài hước

Để phục vụ du lịch, nhiều nhà hàng, quán ăn đã dịch các món ăn của họ ra tiếng Anh để thuận tiện hơn cho người nước ngoài. Đây là điểm tốt để phát triển du lịch trong nước nhưng không phải lúc nào các bản dịch cũng chính xác và có tâm . Đôi khi, chủ hàng quán không chuyên tiếng Anh đã biến những menu thức ăn trở nên vô cùng hài hước vì cách phiên dịch sát nghĩa đến mức không nhịn được cười.

Với những cách dịch từng từ theo tiếng Việt chắc chắn người nước ngoài sẽ chẳng thể hiểu nổi nhưng khi được chia sẻ lên mạng xã hội, những hình ảnh phiên dịch này cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Mọi người đều có trận cười giòn tan vì vừa đọc vừa phải đoán tại sao lại có thể dịch lạ lùng như thế. Không chỉ là menu thức ăn, tiệm giặt là hay bảng nhắc nhở trong trường học cũng là "nạn nhân" của "chị Google" không có tâm.

"Ô" nghĩa là dù còn "Mai" có nghĩa là ngày mai....
Màn dịch tiếng Anh đỉnh cao nhất có lẽ thuộc về món "Cút lộn rang me".
"Chị Google" hiểu lầm con mực thành lọ mực mất rồi.
Lemon Climb là "Quả chanh leo trèo" mà.
Dịch sát nghĩa như thế hy vọng người nước ngoài sẽ hiểu.
Không chỉ không có tâm, lần này "chị Google" còn dịch thuật không liên quan nữa.
Giờ mới biết gà ác có nghĩa là "Gà ác quỷ"...
Dịch tiếng Anh nghe mùi creepy hẳn.
Thế này thì người ngoài chỉ còn biết nhìn ảnh gọi món.
"Bánh mì of la" cho những ai thích gọi món tiếng Anh cho sang chảnh.
"Pie Beo" là bánh bèo??
Gà xối mỡ hay còn được biết đến là "gà mập" có nhiều mỡ.
"Giặt là" dịch là "Washing are" đủ chuẩn chưa??
Đi uống trà đá, nước mía có sẵn "vợ" trong quán.
Một "nạn nhân" khác của "chị Google".
Khi trường cố gắng giúp bạn giỏi tiếng Anh những "chị Google" thì không nghĩ vậy.
Và màn phiên dịch không ai hiểu tại sao.

Tiếng Việt đã phong phú nhưng cách dùng tiếng Anh của người Việt lại càng phong phú hơn. Nhiều cư dân mạng đã có trận cười sảng khoải với những màn dịch thuật "cười xỉu" trên.

Vì vậy, bạn hãy cố gắng học thật tốt tiếng Anh vì ở thời đại hội nhập, tiếng Anh chính là thứ giúp bạn có thể giao tiếp, mở mang kiến thức hơn. Đặc biệt là sẽ giúp Việt Nam phát triển du lịch và giao thương tốt hơn với nước ngoài.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.