• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Phùng Ngọc Huy chính thức được công nhận toàn quyền nuôi bé Lavie

Showbiz

Sau nhiều tranh cãi và đồn thổi, mới đây Phùng Ngọc Huy đã có thông báo chính thức về việc nhận nuôi bé Lavie sau khi Mai Phương qua đời bằng một bài đăng dài trên facebook. Cụ thể, anh sẽ có toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái theo đúng pháp luật hiện hành.

LỜI CẢM ƠN

Gửi đến bạn bè và những người quan tâm đến bé Phùng Ngọc Thiên Như (Lavie), Huy đã được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như.

Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho bé Lavie. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của bé Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do 2 cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc. Sở dĩ Huy nhờ hai cô bảo mẫu tiếp tục chăm sóc cho bé Lavie là vì bé Lavie đã ở với 2 cô từ năm con mới 2 tuổi tới giờ, tình cảm giữa bé Lavie và hai cô rất gắn bó và yêu thương nhau. Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại 1 lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đến thời điểm hiện tại, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie theo đúng quy định pháp luật.

Huy xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến với:

- Hội Luật Gia Thành Phố (nơi bé Lavie đang cư trú)- Lãnh đạo Hội luật gia Thành phố

- Ban Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Hội Luật Gia Thành Phố

- Luật gia - Luật sư Nguyễn Thị Thuý Hường - Uỷ Viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Hội Luật Gia Thành Phố

- Luật gia – Luật sư Trương Thị Quế Phượng - Phó Chánh Văn Phòng Hội Luật Gia Thành Phố

Đã hết lòng tư vấn và giúp đỡ cho Huy có được quyền nuôi dưỡng con gái, làm tròn trách nhiệm của người cha theo đúng quy định của pháp luật. Nhân đây Huy cũng xin cám ơn tất cả những bạn bè đã thương yêu và có lòng đóng góp cho bé Lavie. Huy xin cảm tạ rất nhiều, nhưng Huy xin mọi người đừng quyên góp nữa. Bé Lavie đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi, Huy xin trân trọng. Huy đủ khả năng lo cho con gái của mình. Số tiền đã quyên góp được sẽ giao hết cho Ốc Thanh Vân để thành lập 1 tài khoản riêng cho bé Lavie, và sẽ do con toàn quyền quyết định khi con 18 tuổi.

Một lần nữa, Huy xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp Huy chăm sóc bé Lavie, những người đã yêu thương và quan tâm đến bé Lavie, và Mai Phương. Huy vô cùng trân trọng và cảm kích. Mong mọi người và gia đình luôn được bình an.

Phùng Ngọc Huy

Qua đó anh cho biết vì diễn biến dịch bệnh phức tạp nên chưa thể đem bé Lavie qua Mỹ và gửi lại cho hai cô bảo mẫu đã chăm bé từ khi 2 tuổi. Anh cũng khẳng định con là tất cả và sẽ làm mọi thứ để bé Lavie được trưởng thành toàn vẹn: "Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại 1 lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào".

Phùng Ngọc Huy cũng gửi lời cám ơn đến tất cả những luật sư đã giúp đỡ anh trong thời gian qua, đồng thời cám ơn những người đã giành tình cảm lớn cho Lavie và kêu gọi dừng quyên góp vì anh có thể lo lắng được cho tương lai con: "Nhân đây Huy cũng xin cám ơn tất cả những bạn bè đã thương yêu và có lòng đóng góp cho bé Lavie. Huy xin cảm tạ rất nhiều, nhưng Huy xin mọi người đừng quyên góp nữa. Bé Lavie đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi, Huy xin trân trọng. Huy đủ khả năng lo cho con gái của mình. Số tiền đã quyên góp được sẽ giao hết cho Ốc Thanh Vân để thành lập 1 tài khoản riêng cho bé Lavie, và sẽ do con toàn quyền quyết định khi con 18 tuổi".

Con gái Mai Phương không ở cùng ông bà sau khi mẹ qua đời

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp lẫn cư dân mạng đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi hay tin này và có không ít bình luận chúc mừng Phùng Ngọc Huy đã có thể đoàn tụ với bé Lavie ở nước Mỹ.

Phùng Ngọc Huy: Xin để Mai Phương an nghỉ và bé Lavie có một cuộc ...

Đọc thêm: Xót xa lời sau cuối Ốc Thanh Vân gửi Mai Phương: 'Em ơi, chị cắt tóc giống em giờ vuốt tóc là chị nhớ đến em'

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.