• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Vũ Hán được phục vụ bữa tối có món... thịt rùa

Thế Giới

Một số bệnh nhận tại một bệnh viện điều trị, cách ly người nhiễm virus Corona tại Vũ Hán đã chia sẻ mình được phục vụ món thịt rùa.

Bệnh nhân bị cách ly điều trị đã khẳng định trong một video truyền thông do Trung Quốc phát hành:

Bữa tối hôm nay có món thịt rùa mềm.

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Dịch viêm phổi cấp đã giết chết hơn 910 người (cập nhật sáng ngày 10/2/2019), lây nhiễm cho hơn 40,544 người. Căn bệnh được khẳng định có nhiều khả năng lây từ động vật hoang dã sang người, đặc biệt là từ dơi và rắn.

Theo những thông tin mới nhất, các nhà khoa học Trung Quốc ngày nay cho rằng tê tê có thể là mối liên kết cho phép virus lây từ dơi sang con người.

Thịt của rùa mai mềm được xem là rất bổ dưỡng trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Mọi người đều tin rằng thịt rùa rất giàu protein và có thể giúp người bệnh phục hồi sức khoẻ nhanh hơn.

Rùa mai mềm có thể được lấy từ các trang trại hoang dã hoặc chăn nuôi, thường được nấu canh để lấy tinh chất bổ dưỡng.

Dù có rất đông bệnh nhân nhưng các bệnh viện cũng cố gắng hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết bao gồm dép, khăn, kem đánh răng và giấy vệ sinh.

Dịch bệnh viêm phổi chấp đã lây lan sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng 99% trường hợp nhiễm bệnh xảy ra ở Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc đã xác định tê tê là ​​một "vật chủ trung gian tiềm năng". Mặc dù có 8 loại tê tê được bảo vệ khỏi buôn bán theo luật quốc tế nhưng chúng vẫn là một trong những động vật hoang dã được mua bán nhiều nhất ở châu Á và châu Phi.

Ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, thịt của tê tê được xem là món ngon, vảy của chúng còn được sử dụng làm nguyên liệu cho y học cổ truyền.

Tuy nhiên, các học giả Anh cảnh báo đây có thể chi là một cuộc điều tra sơ bộ và những phát hiện này sẽ mất khá lâu để đưa ra kết luận.

Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho Vũ Hán phải chăm lo cho tất cả bệnh nhân nhiễm và nghi ngờ nhiễm Corona.

Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi người dân trong nước khẩn trương chống lại dịch bệnh lan nhanh.

Các quan chức Vũ Hán hiện đang tiến hành khám sức khoẻ để xác định những người có nguy cơ nhiễm bệnh và nhanh chóng cách ly.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.