• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu: Siêu thị cháy hàng nước đóng chai, người dân tích trữ như sắp tận thế

Cuộc sống

Cách đây hơn một tuần, nhiều hộ dân tại Hà Nội phản ánh về tình trạng nước có mùi lạ, chuyển màu đen đục và đôi khi có mùi khét như nhựa cháy. Từ ngày đó, người dân sống tại các quận bị ảnh hưởng trực tiếp đã không thể dùng nước sạch để tắm gội, nấu nướng, thậm chí là thiếu cả nước uống.

Hiện người dân Hà Nội đang thiếu nước sạch trầm trọng.
Người dân xếp hàng chờ lấy nước sạch.

Đến ngày 14/10, ông Hoàng Văn Thức, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi Trường, cho biết Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc đang phối hợp với Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Hoà Bình để làm rõ vụ việc. Theo thông tin mới nhất, một chiếc xe tải chở 2,5 tấn dầu đã đổ trộm xuống nguồn nước dẫn vào Nhà máy nước sạch Sông Đà nên mới gây ra tình trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng như hiện nay.

Nguồn nước ô nhiễm là do xe tải chở dầu đã đổ nước thải xuống khu vực nước nguồn của nhà máy nước Sông Đà.
Vụ việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước của các hộ dân tại quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã nhận được phản ánh của người dân và báo chí về việc nước sạch tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai có mùi bất thường. Ngay sau đó, thành phố đã có đoàn kiểm tra nguồn nước và phát hiện nguyên nhân ngay sau đó.

Đoạn video cho thấy nước sạch tại Hà Nội đang trong tình trạng như thế nào.

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay:

Qua kết quả xét nghiệm, mùi lạ này có liên quan đến chất xylene và có tỷ lệ từ 1,3 - 3,6 lần cao hơn so với mức bình thường.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc này.

Với nước nhiễm bẩn thế này, các hộ gia đình không thể sử dụng với bất cứ mục đích gì.

Nước đen ngòm vô cùng đáng sợ.

Nguồn nước nhiễm dầu thải đã khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân tại Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai trở nên đảo lộn. Không những không có nước tắm gội, cả việc nấu nướng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bất kể ở đâu thông báo có nước sạch, họ đều xách chai, thùng, xô đến lấy nhưng kết quả nước vẫn không đủ dùng.

Nhiều gia đình phải dùng nước đóng chai nấu nướng.
Nước đóng chai bỗng trở thành thứ không thể thiếu.
Đến nay, nguồn nước này vẫn chưa được xử lý.

Dù đã 1 tuần trôi qua nhưng chất lượng nguồn nước vẫn không có nhiều cải thiện, để tự cứu lấy mình, nhiều người dân đã mua nước khoáng đóng chai bình lớn để về uống và nấu nướng, thậm chí là tắm. Bỗng nhiên, nước đóng chai lại trở thành mặt hàng xa xỉ và quý hiếm vào thời điểm này.

Đến siêu thi, ai cũng mang về vài thùng nước đóng chai dự trữ.
Nước đóng chai trở thành thứ vô cùng xa xỉ.
Đến nay, có lợi nhất có lẽ là các công ty sản xuất nước đóng chai.
Người dân kéo nhau đến các siêu thị vét hết nước sạch.
Người khá giả còn có thể đối phó với vấn đề ô nhiễm nước theo cách này, còn những hộ gia đình khó khăn thì sẽ thế nào?
Nước bao nhiêu cũng không đủ cung.
Cảnh tượng như sắp đến ngày tận thế hay có siêu bão.
Nhiều gia đình còn mua những thùng nước 19 lít để tắm gội, nấu nướng.

Mặc dù nước uống đóng chai là biện pháp tạm thời hiện nay nhưng người dân cũng không thể cứ duy trì cuộc sống phụ thuộc vào nguồn nước đắt đỏ này. Chưa hết, một số cư dân mạng còn đưa ra quan điểm rằng sử dụng nhiều chai nhựa lại tiếp tục gây ô nhiễm nhựa nặng hơn cho môi trường.

Điều quan trọng nhất hiện nay có lẽ là chính quyền cần phải có biện pháp xử lý nguồn nước và những kẻ chủ mưu đổ nước thải xuống nguồn nước để nhanh chóng trả lại cuộc sống thường ngày cho người dân Hà Nội.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.