• Về đầu trang
Mười
Mười

Kiểm tra nước ô nhiễm chỉ bằng màn hình smartphone

Môi trường

Khi chúng ta nghe về việc điện thoại thông minh được sử dụng để thực hiện các tác vụ phân tích, thường lúc nào cũng có một thiết bị được kết nối với điện thoại. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, màn hình cảm ứng của điện thoại có thể sớm được sử dụng để kiểm tra chất lượng nước uống và các chất lỏng khác.

Được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Ronan Daly và Giáo sư Lisa Hall, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge gần đây đã bắt đầu làm thí nghiệm, họ nhỏ những giọt chất lỏng khác nhau lên màn hình cảm ứng điện dung độc lập (tương tự như màn hình được sử dụng trong điện thoại thông minh và máy tính bảng) để đo sự thay đổi điện dung và ghi lại bằng phần mềm kiểm tra.

Phương pháp này có thể giúp chúng ta phát hiện asen - chất gây ô nhiễm phổ biến trong nước ngầm. Các nhà khoa học đang từng bước cải tiến công nghệ này để ứng dụng rộng rãi trong y tế, tạo ra các cảm biến theo dõi sức khỏe tại nhà trong tương lai.

Giáo sư Hall cho biết: “Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá rộng rãi hơn việc sử dụng cảm biến màn hình cảm ứng trong công nghệ di động và tạo ra các công cụ có thể truy cập được cho tất cả mọi người, cho phép đo lường và giao tiếp dữ liệu nhanh chóng.

Theo: NEW ATLAS
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.