• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Đời không như Anime: đừng mong con gái Nhật làm chocolate để tỏ tình trong ngày Valentine

Tình yêu

Sau Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ đón một ngày lễ khác sắp đến trong tháng 2 chính là ngày Lễ Tình Nhân Valentine. Trước ngày 14 tháng 2, nhiều cô gái trên thế giới nói chung và Nhật nói riêng sẽ tất bật làm chocolate để tặng cho người mình yêu.

Image result for anime valentines

Chuyện thường gặp trong anime hoặc manga là một cô nàng bỏ cả tháng trời để mua nguyên liệu và học cách làm chocolate nhằm thể hiện tình cảm với "crush", nhưng theo thống kê của chuỗi cửa hàng bán nguyên liệu bánh kẹo online uy tín ở Tokyo Cookpad Inc. thì đó chỉ là chuyện viển vông.

Trong một cuộc thăm dò gần đây từ các khách hàng nữ của Cookpad, 72% cho biết họ có kế hoạch chắc chắn hoặc mong muốn sẽ làm chocolate cho ngày Valentine trong năm nay. Tuy nhiên, khi nhóm đó được hỏi tại sao họ lại làm vậy thì gần như không có một câu trả lời nào là "làm để tỏ tình".

Trả lời cho câu hỏi: "Vì sao bạn tự làm bánh kẹo cho ngày Valentine?", giới nữ Nhật Bản trả lời như sau:

1. Tôi nghĩ rằng làm bánh kẹo là một việc mang lại niềm vui: 52.4%

2. Để thể hiện sự đảm đang của bản thân với mọi người xung quanh, để được đánh giá cao: 26.7%

3. Để tặng cho chồng/người yêu: 25.6%

4. Vì tự làm thì rẻ hơn là mua đồ làm sẵn: 13.5%

5. Chả vì lý do gì cả, thích thì làm thôi: 2.6%

6. Để tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ: 0.5%

Số liệu của Cookpad Inc.

Tất nhiên là kết quả trên chứng tỏ một bộ phận lớn nữ giới làm chocolate vì mục đích lãng mạn, nhưng họ làm để tặng cho chồng hoặc người yêu sẵn có là chính, còn số người làm để mang đi tỏ tình rất là ít, tỷ lệ 0.5% tức là trong 200 cô gái Nhật thì mới có một cô làm chocolate để tỏ tình.

Các số liệu tiếp theo cho thấy những đối tượng được tặng chocolate:

1. Chồng/người yêu: 52.3%

2. Con cái, cháu, trẻ em trong nhà: 38.5%

3. Cha mẹ/cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ: 11.7%

4. Đồng nghiệp, bạn cùng giới (hội chị em): 11.7%

5. Làm cho con cái đi tặng bạn bè nó: 10.1%

6. Tự làm cho bản thân ("FA", chưa có người yêu): 8.9%

7. Làm cho bạn khác giới (chỉ là bạn bè): 6.3%

8. Bà con họ hàng, anh chị em họ: 4.6%

9. Tặng tiền bối, sếp, các "onii-san" lớp trên: 4.4%

10. Người mà tôi sẽ tỏ tình trong ngày 14 tháng 2: 0.5%

Số liệu của Cookpad Inc.

Nói chung, khả năng để một cô gái làm chocolate để tỏ tình là rất thấp, đa phần sẽ không tốn công cho một người mà họ chưa chắc có thể tiến triển trong mối quan hệ hay không. Ngược lại, làm bánh kẹo thủ công cho chồng hoặc người yêu hiện tại có vẻ thực tế hơn nhiều, bởi vì sản phẩm mình làm ra chắc chắn sẽ không bị phí hoài.

Image result for japan chocolate valentine's day

Đây chính là lý do khiến chocolate làm sẵn vẫn bán rất chạy trong ngày Valentine. Nữ giới vẫn mua loại này để tỏ tình, thực ra chúng có rất nhiều phân khúc giá phù hợp túi tiền, quan trọng là người mua có thể nhanh chóng thể hiện thành ý của mình mà không phải đặt quá nhiều tâm sức vào đó, kể cả có tỏ tình thất bại thì cũng không sao. Dù gì đi nữa thì giới trẻ Nhật Bản hiện nay cũng không đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu hay hôn nhân, còn đời thật thì thường không đẹp như trong Anime!

Đọc thêm: Những ca khúc nhạc phim anime khiến bạn chìm trong hồi ức một thời thanh xuân tươi đẹp

Theo: Cookpad Japan
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.