• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn chọn đông lạnh trứng của mình để có thể kết hôn muộn

Chị em

Gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ ra những quan ngại về vấn đề nhân khẩu học của quốc gia này trong tương lai. Theo đó, người Hàn có thể biến mất hoàn toàn khỏi trái đất sau 731 năm nữa (tức năm 2750).

20190831 woc984

Đến năm 2450, tuổi thọ trung bình của người Hàn có thể giảm xuống 50. Mặc dù các quốc gia phát triển khác cũng xuất hiện những thay đổi nhân khẩu học tương tự, song tỉ lệ sinh sản ở xứ Củ sâm đã xuống rất thấp: mỗi phụ nữ chỉ có một con, hoặc không sinh nở.

2019090500633 0

Điều này có thể xảy ra bởi chính sách kế hoạch hóa, tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là vì các vấn đề vô sinh ở cả nam và nữ.

Con người dễ gặp vấn đề về sinh sản khi đã lớn tuổi, vậy mà độ tuổi kết hôn trung bình của người Hàn Quốc chỉ tăng chứ không giảm. Việc này dẫn đến nguy cơ hiếm muộn ngày càng cao. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, phụ nữ xứ Kim chi thường có con đầu lòng vào năm 32,3 tuổi - cao hơn tuổi sinh sản trung bình trên thế giới khoảng 4 tuổi.

1568019002 636 here is why more young korean women are choosing to

Chức năng buồng trứng suy giảm có liên quan đến tuổi tác và dần phổ biến ở phụ nữ trên 35 tuổi. Tuổi càng cao, số lượng trứng càng ít khiến cơ hội thụ thai trở nên khó khăn hơn. Vì lý do này, nhiều cô gái trẻ đã chọn phương pháp "đông lạnh trứng".

here is why more young korean women are choosing to

So với năm 2011, số phụ nữ đăng ký đông lạnh trứng đã tăng từ dưới 100 người lên đến 1786 người (năm 2017). Đối tượng chủ yếu của phương pháp này là những người cô gái chưa muốn yêu đương, chưa tìm được bạn đời thích hợp và không muốn đối mặt với mạo hiểm khi kết hôn muộn.

Các nhà nghiên cứu khuyến khích chị em nên đông lạnh trứng trước tuổi 35 để có thể thu được những quả trứng có khả năng thụ thai cao. Chính vì thế, nhiều cô gái trẻ Hàn Quốc đã chọn thực hiện chuyện này càng sớm càng tốt.

1568019002 721 here is why more young korean women are choosing to

Một số người nổi tiếng ở showbiz Hàn không ngại thừa nhận rằng họ sử dụng phương pháp này. Tiêu biểu trong số đó là Ham So Won - người thực hiện đông lạnh trứng khi còn trẻ, và mang bầu vào năm 40 tuổi nhờ thủ thuật này.

1568019002 774 here is why more young korean women are choosing to

Đông lạnh trứng mang lại cho phụ nữ Hàn sự tự chủ về tương lai. Nó cũng tạo điều kiện cho các cuộc hôn nhân khi phụ nữ đã lớn tuổi. Vào năm 2012, một phụ nữ 57 tuổi đã sinh đôi nhờ đông lạnh trứng dù thực tế là bà đã bước sang thời kì mãn kinh.

1568019002 990 here is why more young korean women are choosing to

Cùng với sự thay đổi chóng mặt về nhân khẩu học ở Hàn Quốc, đây chắc chắn là một chủ đề được bàn luận nhiều trong thời gian tới.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.