Dưới thời Trung cổ, các bức tiểu họa, hay tranh minh họa cho các quyển kinh thánh thường rất được ưa chuộng. Các bài giảng, tích truyển kể sẽ được minh họa bằng những hình vẽ con vật, cây cỏ hay nhân vật trong Kinh Thánh. Một số con vật được xuất hiện trong này bao gồm mèo, ngựa và thậm chí cả sư tử.
Những con sư tử thường được khắc họa với vẻ ngoài oai phong, lẫm liệt với bá khí ngút trời, đại diện cho phẩm chất của người hiệp sĩ và đàn ông thời này nói chung. Thế nhưng, bên cạnh các anh em "hổ báo cáo chồn", cũng có rất nhiều chú sư tử hài hước, với bộ mặt không thể meme hơn được nữa được đưa vào sách ảnh. Và dưới đây là vài gương mặt đại diện, cạnh tranh cho chức "Meme Sư tử Trung cổ của năm", mọi người có thể vào bình chọn:
Theo: Twitter
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.