• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

'The Irishman' quy tụ 'bộ tứ huyền thoại' của điện ảnh thế giới, hứa hẹn trở thành tác phẩm kinh điển

Phim ảnh

Sắp tới đây, ngay sau khi Once Upon a Time In Hollywood của Quentin Tarantino ra mắt trên màn ảnh rộng vào ngày 16 tháng 8 (tại Việt Nam) thì khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức một tựa phim khác đánh dấu sự trở lại của Martin Scorsese: siêu phẩm The Irishman trên nền tảng Netflix.

Điều đáng nói nhất ở The Irishman chính là sự quy tụ những cây đại thụ của điện ảnh Mỹ, chúng ta có ở đây đạo diễn Martin Scorsese lừng danh với 12 lần đề cử Oscar, 3 nam chính từng tỏa sáng trong những phim như Godfather, Once Upon a Time in America, Goodfellas, Raging Bull, Casino...

khung

Từ trái qua: Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci và Al Pacino.

Bộ ba huyền thoại Robert De Niro, Al Pacino và Joe Pesci...những cái tên mà khi xuất hiện thậm chí sẽ khiến Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio trở nên nhỏ bé và non nớt. Tất cả họ sẽ cùng góp mặt trong một bộ phim tiểu sử - tâm lý tội phạm có kinh phí đến 200 triệu USD!

harvey keitel

Harvey Keitel (trái) và Anna Paquin.

Không nghi nhờ gì nữa, The Irishman chẳng những là tựa phim đặc sắc trong năm 2019 mà còn là tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Mỹ trong suốt một thập kỷ qua. Ngoài ra, góp phần cho thành công của The Irishman lần này còn có Harvey Keitel trong The Bugsy (1991) và Anna Paquin - nữ diễn viên thắng giải Oscar lúc mới 11 tuổi với siêu phẩm The Piano (1993).

Hãy tự hỏi xem sẽ có bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời để chúng ta có thể thưởng thức một tựa phim như thế này?

Dựa trên sự kiện có thật

The Irishman có nội dung dựa trên cuốn sách I Heard You Paint Houses của tác giả Charles Brandt viết về cái chết bí ẩn của lãnh đạo liên đoàn lao động Jimmy Hoffa, ông ta mất tích năm 1975 và được tuyên bố đã chết (không tìm thấy xác) vào năm 1982.

Tính đến nay, bên cạnh vụ Marilyn Monroe, kẻ đứng sau cái chết của Jimmy Hoffa vẫn mãi là một bí ẩn lớn nhất của nước Mỹ. Tác phẩm I Heard You Paint Houses đưa ra nhiều nghi vấn rằng hung thủ chính là Frank Sheeran - sát thủ huyền thoại có biệt danh "The Irishman" (gã người Ailen).

Cái tên I Heard You Paint Houses thực ra có hàm ý là "I Heard You Kill People", mỗi khi Frank Sheeran giết người, máu của nạn nhân bắn lên tường, lên sàn nhà, như thể hắn ta đang lấy máu để sơn những ngôi nhà. Trong suốt 5 năm, Sheeran đã thừa nhận với Charles Brandt rằng hắn đã giết 25 nhân vật có máu mặt cho những gia đình Mafia.

i heard

Frank Sheeran từng là cựu binh Mỹ từng chinh chiến 441 ngày ở chiến trường Italy trong Thế Chiến 2, sau khi trở về quê hương, Sheeran trở thành người hành quyết của ông trùm Russell Bufalino. Khi Bufalino ra lệnh cho Sheeran giết người bạn thân của mình là Jimmy Hoffa, hắn đã nhận lời, nếu không chính hắn sẽ chết.

Câu chuyện ẩn chứa nhiều chi tiết quan trọng và hấp dẫn của Sheeran bao gồm thông tin về các vụ giết người nổi tiếng khác, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về một chương đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Charles Brandt đã dựa vào đó để viết một tác phẩm kinh điển về tội phạm.

Công chiếu có giới hạn trên màn ảnh rộng

The Irishman chỉ được công chiếu giới hạn ở một số rạp nhất định tại Mỹ và lên sóng Netflix vào quý 4 năm 2019, chúng ta không rõ có nhà phát hành nào đủ độ "chịu chơi" để mua bản quyền công chiếu ở Việt Nam hay không, bởi vì nếu không được thưởng thức The Irishman trên màn ảnh rộng thì rõ ràng là một sự thiếu sót.

robert de niro

Tuy nhiên, Netflix lại là một trong những nhà đầu tư chính của dự án này và họ muốn độc quyền, theo lời của nam tài tử Robert De Niro thì The Irishman là một tác phẩm tâm huyết của Martin Scorsese được làm "vì đam mê là chính". Nếu không có Netflix hậu thuẫn thì dự án này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Trước mắt, phim sẽ công chiếu cho khách mời tại Liên hoan phim New York lần thứ 57 vào ngày 27 tháng 9 tới đây.

Kinh phí khủng cho kỹ xảo tân tiến

Thể loại tâm lý tội phạm thường yêu cầu đầu tư về kịch bản, thoại và diễn xuất, thường không tốn nhiều tiền bạc cho hiệu ứng hình ảnh. Thế nhưng trong The Irishman, Scorsese đã yêu cầu sử dụng những công nghệ tối tân nhất và đội ngũ VFX lành nghề nhất để giúp trẻ hóa cho những diễn viên gạo cội.

the irishman netflix pesci d niro

Al Pacino (trái) năm nay 79 tuổi và Robert De Niro 76 tuổi đã quá già để có thể vào vai giang hồ lên gân lên cốt, họ sẽ cần sự hỗ trợ từ công nghệ đồ họa tối tân để trông trẻ hơn.

Robert De Niro, Al Pacino và Joe Pesci sẽ trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật. Yêu cầu khó khăn này đã khiến kinh phí của phim tăng lên đến 200 triệu USD, mặc dù vậy, ai cũng cho rằng như thế cũng là đáng với một tựa phim tầm cỡ. Đây cũng là phim có vốn đầu tư cao nhất trong sự nghiệp của Martin Scorsese.

joe pesci

Cặp bài trùng của Robert De Niro, tài tử gạo cội Joe Pesci (bên trái) nay đã 76 tuổi và giải nghệ từ lâu nhưng ông không thể từ chối lời mời diễn xuất từ những người bạn chí cốt.

Ngay khi teaser của The Irishman ra mắt vào ngày 31 tháng 7 đã nhanh chóng vượt mức 2 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng không đầy một ngày, thậm chí hào quang từ Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino cũng trở nên kém sắc hẳn trước tác phẩm của Martin Scorsese và dàn sao danh giá nhất nước Mỹ.

The Irishman hiện tại là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục Phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sắp tới. Chúng ta còn làm được gì hơn nữa ngoài việc chờ đến cuối tháng 9, đảm bảo rằng tài khoản Netflix được thanh toán đầy đủ, còn bọn cá mập thì tốt nhất là đừng dở chứng cắn đứt cáp biển để đường truyền internet có thể ổn định cho các fan xem phim.

Theo: Netflix

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.