• Về đầu trang
Treng
Treng

Những phát minh vô tình nhưng lại thay đổi cả thế giới

Cuộc sống

1. Que diêm

Năm 1826, nhà hoá học John Walker đã vô tình sáng chế ra diêm quẹt khi trộn clorat kali với antimony sulfide. Ông đã gọi sản phẩm mới này là "friction lights" và bán chúng ra thị trường vào ngày 7/4/1927. Mặc dù nhiều người khuyên nhủ John Walker nên đi đăng ký bản quyền phát minh, nhưng ông đều từ chối. Thay vào đó, ông thích theo đuổi các nghiên cứu khoa học của mình hơn.

2. Rượu mạnh

Vào thế kỷ 16, một thuyền trưởng người Hà Lan đã vô tình phát minh ra loại rượu nồng độ cao này. Ông đã sử dụng phương pháp cô đặc rượu để dễ dàng vận chuyển hơn. Khi pha lại rượu để sử dụng, vị thuyền trưởng này phát hiện rượu cô đặc có vị thơm ngon hơn bình thường.

3. Kẹo cao su

Ban đầu, nhà phát minh người Mỹ Thomas Adams Sr. định sử dụng nhựa cây chicle để thay thế cao su. Tuy nhiên, kế hoạch của ông thất bại hoàn toàn. Lúc sắp vứt đống chicle vô dụng xuống sống, nhà phát minh nhìn thấy một bé gái đang mua kẹo sáp để nhai.

Thomas Adams Sr. sực nhớ ra người Mexico cũng thường nhai nhựa chicle, nên ông đã quyết định biến chúng thành kẹo. Thương hiệu kẹo cao su làm từ nhựa cây chicle của Thomas Adams Sr. nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

4. Tia X

Vào ngày 8/11/1895, nhà vật lý học người Đức Wilhelm Conrad Rontgen đang tiến hành thí nghiệm với dòng điện chạy qua ống tia ca-tốt bằng thuỷ tinh thì bất ngờ nhận thấy luồng ánh sáng phát ra từ một tấm được phủ hoá chất ở gần đó. Do không rõ bản chất của tia này, nên ông đã gọi luồng ánh sáng kia là tia X.

5. Lò vi sóng

Khi đang làm việc gần ống chân không năng lượng cao có thể tạo ra sóng cực ngắn, kỹ sư người Mỹ Percy Spencer nhận thấy thanh kẹo trong túi mình bị tan chảy. Ông nhanh chóng hiểu ra rằng chính luồng sóng điện từ của cỗ máy đã làm tan chảy thanh kẹo. Một thời gian sau, vị kỹ sư này đã phát mình ra lò vi sóng.

6. Kem que

Chỉ bằng cách trộn bột soda với nước và để qua đêm, Frank Epperson đã tạo ra kem que. Khi nếm thử thứ kem mới lạ này, Frank Epperson biết chắc rằng đây chính là món giải khát mùa hè tuyệt vời dành cho trẻ em.

7. Penicillin

Penicillin là một trong những loại kháng sinh đầu tiên trên thế giới và được phát hiện bởi tiến sĩ Alexander Fleming. Ông đã để quên các mẫu nuôi cấy tụ cầu vàng trong phòng thí nghiệm trong suốt hai tuần. Trước khi vứt bỏ những mẻ cấy vi khuẩn cũ này, Alexander Fleming đã phát hiện một loại nấm có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn. Khi nuôi dưỡng và cấy ghép loại nấm này, ông đã tìm ra kháng sinh Penicillin.

8. Giấy nhớ

Năm 1968, tiến sĩ Spencer Silver vô tình phát hiện một chất kết dính trong quá trình nghiên cứu của mình. Chất kết dính này chỉ mang tính tạm thời và có thể bóc ra dễ dàng mà không làm hư hại bề mặt. Spencer Silver đã sử dụng nó để đánh dấu trang, và sau này nó trở nên phổ biến với cái tên giấy nhớ.

9. Túi lọc trà

Túi lọc trà được giới thiệu lần đầu vào năm 1908. Một thương gia tên là Thomas Sullivan đã đóng gói trà trong các túi lụa nhỏ để dễ dàng vận chuyển. Tuy nhiên, mọi người lại nhúng trực tiếp túi trà thay vì đun sôi trên bếp. Và đó là lý do túi lọc trà được sản xuất hàng loạt để phục vụ sở thích của các "thượng đế".

10. Vaseline

Nhà hoá học 22 tuổi Robert Augustus Chesebrough đã vô tình phát hiện ra một hợp chất dẻo khi đang nghiên cứu một giếng dầu ở Pennsylvania. Sau quá trình thí nghiệm, hợp chất lạ đó đã được biết đến với cái tên Vaseline.

11. Kem ốc quế

Trước năm 1904, không ai có ý tưởng cuộn bánh quế thành hình nón để đựng kem. Một hôm, người bán kem sử dụng hết bát đĩa để phục vụ món ngon mát lạnh này, nên anh ta quyết định ép mỏng bánh quế rồi cuộn thành hình nón. Đó chính là cách Ernest A. Hamwi tạo ra món kem ốc quế đầu tiên.

12. Quinin

Quinin là thuốc điều trị sốt rét được chiết xuất từ vỏ cây cinchona. Một người đàn ông Andean bị sốt rét đã vô tình uống nước từ một vũng nước dưới chân cây cinchona. Một điều thần kì là người đàn ông đó đã khỏi bệnh và sau đó anh ta chia sẻ phương thuốc này với dân làng.

13. Làm đẹp bằng Botox

Vào năm 1980, một bác sĩ nhãn khoa đã tiêm chất độc thần kinh botulinum toxin để điều trị chứng co cơ mí mắt của một bệnh nhân. Tác dụng phụ của phương pháp chữa bệnh này chính là xoá hết các nếp nhăn ở mí mắt. Điều này đã biến tiêm botox trở thành một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ vô cùng được lòng hội chị em.

14. Viagra

Ban đầu, Viagra được sử dụng như một loại thuốc chữa các cơn đau thắt ngực. Tuy nhiên, nó đã không thể hiện được vai trò đúng như mong đợi. Thay vào đó, nó được cánh mày râu săn đón vì có khả năng...cải thiện chức năng sinh lý.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.