• Về đầu trang
Treng
Treng

Thị trấn ở Iceland sử dụng vạch qua đường 3D để cảnh báo lái xe giảm tốc độ

Độc lạ

Theo thống kê năm 2016, có gần 6,000 người đi bộ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông. Trung bình cứ 1,5 giờ là có một người tử vong vì các vụ va chạm. Trong đó, hơn 500 người thiệt mạng khi đang đi trên vạch qua đường. Người đi bộ thậm chí có nguy cơ thiệt mạng do tai nạn giao thông cao hơn những người ngồi trên xe khách.

1 620 1

Để giảm thiểu những vụ tai nạn này, một thị trấn nhỏ có tên là Ísafjörður ở Iceland đã đưa vào sử dụng những vạch kẻ đường 3D. Những vạch kẻ đường thông minh này tạo ra ảo ảnh giúp cảnh báo các tài xế giảm tốc độ.

Hiện nay, cách vạch qua đường 3D này ngày càng xuất hiện nhiều trên toàn cầu để giảm thiểu tai nạn liên quan đến người đi bộ.

2 595

4 561

5 538

3 16

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.