Nhà nghiên cứu kiêm lập trình viên Jane Manchun Wong người Hong Kong vừa phát hiện một số thay đổi nhất định trong mã nguồn của Instagram.
Trong tương lai, sự thay đổi nói trên sẽ dẫn dến biến chuyển lớn trong thói quen sử dụng Instagram và ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều tài khoản của người nổi tiếng lẫn doanh nghiệp hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội này.
Cụ thể, Jane Manchun Wong đăng ảnh so sánh để người xem có thể thấy được sự khác biệt giữa số like thực tế của một post và số like mà người xem thông thường có thể thấy được trên post đó.
Tức là, chỉ có người đăng bài post (người sở hữu nick chính chủ) và người đã share bài đó mới thấy được số like thực sự mà thôi, trong khi đó người dùng thông thường khác chỉ thấy một con số đã bị cắt giảm.
Đi kèm với 1 trong những screenshoot của Wong, có thể thấy thông báo mới mà Instagram gửi đến người dùng như sau:
Thử nghiệm một sự thay đổi về cách mà bạn nhìn thấy số like.
Chúng tôi muốn những người theo dõi của bạn tập trung vào những gì bạn chia sẻ, chứ không phải số lượt thích mà bài đăng của bạn nhận được.
Trong lần thử nghiệm này, chỉ người chia sẻ bài đăng mới thấy được tổng số lượt thích mà bài đó nhận được.
Chia sẻ với phóng viên của The Verge, đại diện Instagram cũng cho biết họ không có ý định bỏ hoàn toàn chức năng like trên Instagram, tuy nhiên họ sẽ ẩn bớt số like hiển thị để giảm áp lực cho người sử dụng.
Hiện tại mọi người đều quá quan trọng việc một bài viết được like nhiều hay ít, điều đó sẽ làm lu mờ giá trị cốt lõi của bài viết, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tâm thần (mental health) của người dùng.
Ngay khi chức năng này trở thành chính thức, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược kinh doanh, quảng bá của các doanh nghiệp lẫn các KoLs (người có sức ảnh hưởng - Key Opinion Leader) hoặc Influencers.
Ví dụ, lúc đó số like mà bài post của Kylie Jenner có được sẽ không hiển thị đầy đủ với bạn và trò chơi khăm tranh ngôi vương Instagram với bức ảnh quả trứng cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng thời gian dành cho mạng xã hội có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, hội chứng rối loại lo âu xã hội (social anxiety disorder) và cô lập xã hội (social isolation).
Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lệ thuộc vào mạng xã hội, hay còn gọi là "sống ảo" có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần, như trầm cảm, tăng khả năng tự tử và nhiều vấn đề về tâm lý khác.
Vào tháng 12 năm ngoái, Facebook (đơn vị sở hữu Instagram) cũng từng thông báo rằng sử dụng mạng xã hội này sai cách sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, đồng thời khuyên người dùng nên khai thác Facebook một cách chủ động, ví dụ dùng nó để liên lạc với người thân khi cần và không nên lướt news feed quá nhiều.
Cựu giám đốc điều hành của Facebook là Chamath Palihapitiya từng nói rằng Facebook đang 'phá hủy cách xã hội hoạt động'. Phát ngôn viên của Mark Zuckerberg tiếp tục nói rằng mặc dù rõ ràng Facebook có nhược điểm, nhưng nhìn chung, nó có tiềm năng mang lại lợi ích nếu được sử dụng đúng cách.
Vào tháng 1 năm nay sau những lùm xùm về bảo mật, Facebook cũng thừa nhận rằng phương tiện truyền thông xã hội có thể gây tổn hại cho nền dân chủ khi trở thành một phương tiện có thể bị lợi dụng bởi những kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt và thao túng tâm trí hoặc khủng bố cộng đồng, gần đây nhất có thể đơn cử vụ nổ súng ở New Zealand.
Có thể nói, đội ngũ Intsagram đang cố gắng có những thay đổi, tránh đi vào vết xe đổ của Facebook.







Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.