Dù sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, vậy nhưng nếu như các chàng không biết cách ăn mặc cũng là… phí công!
Cả đàn ông và phụ nữ đều cần phải tuân theo những quy tắc ăn mặc rắc rối, và đây chắc hẳn là công việc không hề dễ dàng một chút nào.
Thời trang thay đổi mọi lúc, nhưng phong cách ăn mặc thì không như vậy. Đặc biệt là với các chàng trai. Tất nhiên, không có quy tắc chung nào về cách ăn mặc, vậy nhưng dưới đây là một số mẹo cơ bản có thể giúp các chàng trở nên gọn gàng và hấp dẫn hơn!
Áo sơ mi cũng có nhiều loại chỉ phù hợp với những bộ trang phục nhất định
Tất cả những chiếc áo sơ-mi “đóng thùng” (formal shirt untucked) đều được thiết kế với mục đích để mặc chung với âu phục, com lê (suit) hoặc áo blazer!
Điều này có nghĩa là, nếu như bạn muốn mình trông thật sành điệu, đừng bao giờ mặc những chiếc áo như vậy với quần Jean hoặc quần lửng! Điều này chỉ khiến cho bộ dạng của bạn càng trở nên luộm thuộm và lôi thôi hơn thôi.
Còn nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc áo sơ mi có thể mặc chung cùng với quần bò, hãy lựa chọn những chiếc áo sơ mi thông thường (informal shirts) có kiểu dáng bó sát!
Không mang tất khi đi giày
Chỉ có dép quai hậu và giày lười/giày đế bệt mới có thể mang mà không cần tất! Còn với các loại giày còn lại, nguy cơ chân bị đổ mồ hôi và gây ra mùi khó chịu sẽ rất là cao!
Nguyên nhân chính là do các loại giày thường quá bí và không thông thoáng, vậy nên chiếc tất sẽ đóng vai trò như một miếng “mút” thấm đi hết mồ hôi và giữa ấm chân. Bên cạnh đó, chúng cũng giúp bảo vệ đôi chân khỏi phồng rộp khi phải đi lại nhiều!
Còn nếu như bạn không muốn để lộ tất khi đang mang giày, hãy lựa chọn những đôi tất có cổ cao đến mắt cá chân. Những đôi tất này vừa giúp giấu đi việc mang vớ, lại vừa có khả năng ngăn chặn những vấn đề “xấu hổ” kể trên!
Mặc áo có đuôi quá dài
Những chiếc áo sơ-mi thông thường có đuôi áo ngắn và kiểu dáng ôm sát cơ thể, vậy nhưng loại sơ mi dành cho âu phục lại không như thế...
Chúng có đuôi áo dài để thích hợp cho việc sơ vin, vậy nên đừng bao giờ mặc những chiếc áo như vậy để phối với trang phục thường ngày vì trông sẽ rất kỳ cục!
Muốn chọn áo sơ mi phù hợp cho việc “đi chơi”, nguyên tắc quan trọng nhất chính là:
1. Không nên mặc áo sơ mi âu phục
2. Đuôi áo nên nằm trong khoảng cách vừa phải, không ngắn hơn cổ tay áo và không dài phủ qua túi quần
Chọn cà vạt quá to
Một chiếc cà vạt quá to sẽ khiến cho bộ đồ mất đi ăn đối và trở nên luộm thuộm. Nhiều người cho rằng, một chiếc cà vạt hoàn hảo không nên rộng quá 9,5 cm và dài qua thắt lưng!
Tất nhiên, con số trên chỉ là gợi ý mà thôi! Điều quan trọng nhất vẫn là dáng người và loại trang phục mà bạn đang mặc. Nếu như không lựa chọn cẩn thận, bạn chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng áo thì nhỏ mà cà vạt thì… siêu to khổng lồ!
Mở quá nhiều nút áo
Nên nhớ, việc mở nhiều nút áo không đồng nghĩa với việc sẽ trông thật “sexy”. Chỉ có những anh chàng gymer với bộ ngực nở và cơ bụng sáu múi mới có thể “khoe da thịt” như vậy thôi!
Bình thường, chỉ cần mở 1 hoặc 2 cúc áo là đã đủ thoải mái và quyến rũ rồi! Còn nếu như phải tham gia những sự kiện sang trọng, đừng nên mở gì cả nếu như không muốn bị coi là vô duyên. Nên nhớ, việc cởi áo lộ ngực chỉ thích hợp ở trên bãi biển mà thôi!
Quá lạm dụng phụ kiện
Lạm dụng phụ kiện là một trong những lỗi mà nhiều trang hay mắc phải. Chỉ có những người theo trào lưu street style (phong cách bụi bặm đường phố) mới phải kết hợp đủ loại phụ kiện từ mũ, túi đeo vai, vòng tay,… mà thôi!
Tham lam phụ kiện khiến cho tổng thể trang phục trở nên rối mắt và nặng nề. Tất nhiên, sử dụng nhiều phụ kiện không phải là vấn đề, mà cái quan trọng nhất chính là phải biết cách kết hợp làm sao để những chi tiết trên bộ trang phục không bị quá tải và lộn xộn.
Tóm lại, hãy lựa chọn những phụ kiện mà bạn yêu thích hoặc phù hợp với cá tính của bạn. Luôn phải nhớ: cái gì quá cũng không tốt!
Chọn quần bò quá rộng hoặc quá chặt
Những chiếc quần bò thực sự rất tiện lợi và hợp thời trang! Thế nhưng kích cỡ của chúng cũng là một vấn đề nan giải.
Nếu như mặc một chiếc quần bò quá rộng, chân của bạn sẽ như bị kéo to ra và tạo cảm giác rộng thùng thình gây mất cân đối. Còn chiếc quần ôm quá sát thì lại đem đến cảm giác chật chội và khó chịu khi cử động. Vì vậy, hãy lựa chọn những chiếc quần có kích cỡ vừa vặn với đôi chân của bạn.
Còn nếu như bạn vẫn sỡ hữu tình yêu bất diệt với những chiếc quần bó sát (skinny jean), hãy nhớ rằng chúng chỉ phù hợp với nam giới có cơ thể gọn gàng và săn chắc thôi nhé!
Và cuối cùng là quy tắc… tháo cúc áo khoác âu phục
Đối với áo khoác có 1 cúc, hãy tháo nó ra khi bạn ngồi xuống và đóng lại khi bạn đứng dậy. Đối với áo có 2 hàng cúc, bạn nên đóng nút ở trên và tháo nút ở dưới.
Còn đối với áo khoác 3 cúc, hãy tuân theo quy tắc sau đây: thi thoảng, luôn luôn, không bao giờ! Trong đó, mỗi một cúc tương đương với một từ!
Điều này có nghĩa là: luôn luôn đóng cúc thứ hai và mở cúc thứ ba, còn cúc thứ nhất có đóng hay không thì… tùy bạn!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.