Theo báo cáo tổng hợp cho biết, trong vòng ba tháng qua tại 132 ngôi làng đã có 216 đứa bé trai được sinh ra nhưng không hề có một bé gái nào. Việc này khả năng cao là do các gia đình đã chọn cách phá thai sau khi biết giới tính của con mình là nữ.
Việc phá thai để lựa chọn giới tính đã bị pháp luật Ấn Độ nghiêm cấm từ năm 1994, tuy nhiên một số người vẫn lén lút thực hiện vì con gái khi sinh ra luôn bị coi là gánh nặng cho cả gia đình.
Các bé trai được yêu thích hơn vì chúng được coi là trụ cột, tương lai, người sẽ kế thừa những truyền thống của gia đình. Còn bé gái bị cho là gánh nặng, sau này sẽ về nhà chồng không thể chăm sóc gia đình được nữa.
Ban đầu, số liệu đưa ra là 132 ngôi làng không có bé gái sinh ra, tuy nhiên sau khi chỉnh sửa và tìm hiểu kĩ lại thì kết quả cuối cùng của báo cáo là: 82 ngôi làng không có bé gái được sinh ra, những làng còn lại có bé gái nhưng số chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ông Ashish Chauhan thẩm phán quận Uttarkashi đã cảm thấy vô cùng bất ngờ trước báo cáo dân số này "Tôi đang lập những nhóm gồm nhiều quan chức cấp quận, huyện để tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc này".
Năm 2011, chỉ có 943 phụ nữ trên 1000 người đàn ông ở Ấn Độ. Năm 2013, Ấn Độ phải điều nhiều nhân viên y tế xuống 7 bang ở nước này vì tình trạng chênh lệch dân số đã đến mức báo động.
UNICEF đã từng phát biểu rằng: chính sự trọng nam khinh nữ đã gián tiếp giết chết cuộc sống của hàng triệu cô gái trẻ ở Ấn Độ và 2000 vụ phá thai bất hợp pháp mỗi ngày diễn ra trên đất nước này đã trực tiếp giết chết vô số đứa trẻ vô tội.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.