Chúng ta luôn có sự đồng cảm với chó hoặc mèo của mình hơn với những con người khác dù chúng không biết nói, vì sao lại có sự “nghịch lí” khó hiểu này? Các nhà nghiên tứ từ Đại học Đông Bắc muốn tìm hiểu sâu hơn về lý do đằng sau hiện tượng này.
Cuối cùng họ nhận thấy rằng một số người đánh giá cao động vật và cảm thấy từ bi với chúng hơn so với những người khác. Điều này đặc biệt đúng trong tình huống nạn nhân (là người hoặc động vật) bị đối xử tệ bạc hoặc bị “hành hạ”.
Những điều này được chia sẻ để bạn có thể hiểu được xuất phát của tình yêu mà bản thân dành cho thú cưng của mình là gì. Và vì sao bạn luôn dành sự “từ bi” cho chúng nhiều như thế.
Nghiên cứu này thực hiện như thế nào?
Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Xã hội và Động vật. Đây là nghiên cứu được thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu là Jack Levin và Arnold Arluke. Họ muốn hiểu tại sao một số người quan tâm đến chó mèo thậm chí còn nhiều hơn cả đối với những người khác.
Thí nghiệm tập trung vào việc kiểm tra xem mọi người sẽ cảm thấy đau khổ hơn khi đối tượng bị ngược đãi là động vật hay là con người. Và thật ngạc nhiên khi tuổi tác lại là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng
Để hiểu hơn về hiện tượng này, 240 học sinh đã được yêu cầu tham gia nghiên cứu. Chúng thể hiện mức độ đồng cảm của con người trong các tình huống bất thường, về bốn đối tượng: người lớn, trẻ em, chó con, chó trưởng thành.
Tình huống được đưa ra là khi người lớn hoặc trẻ em bị đánh đập bằng gậy bóng chày, hoặc chó con, chó trưởng thành cũng bị lạm dụng trong trường hợp tương tự. Đương nhiên những trường hợp trên được xây dựng giả định và viết thành kịch bản.
Kết quả là những người câu chuyện về trẻ nhỏ, chó con, chó trưởng thành bị ngược đãi sẽ lấy đi nhiều sự thương xót và thống khổ hơn những người chỉ đọc câu chuyện về việc người lớn bị ngược đãi.
Tại sao mọi người lại đánh giá cao vật nuôi của họ hơn
Các tác giả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người có xu hướng lo lắng về nỗi đau của những con vật hơn là nỗi đau của con người. Phản ứng chỉ thay đổi khi nạn nhân của vụ lạm dụng là một đứa trẻ. Điều này có thể là do nhiều người coi chó là loài động vật dễ bị tổn thương hơn, bất kể tuổi tác của chúng như thế nào.
Trong khi đó, con người trưởng thành được cho là có khả năng tự bảo vệ và tự vệ. Thêm một lí do khác cũng được đưa ra, đó là vì mọi người thường coi chó là em bé hoặc thành viên nhỏ tuổi trong gia đình của họ, vì thế họ có xu hướng bảo vệ chúng nhiều hơn.
Kết quả
Nghiên cứu cho thấy tuổi của nạn nhân là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phản ứng của mọi người người, khi nhìn thấy ai đó bị ngược đãi. Nó cũng tiết lộ rằng con người có xu hướng thể hiện sự đồng cảm với nạn nhân nhiều hơn nếu đó là đối phương không thể tự vệ.
Bạn nghĩ gì về nghiên cứu này? Nếu bạn phải lựa chọn giữa người hoặc thú cưng trong trường hợp tương tự, bạn sẽ cứu ai? Hãy chia sẻ với Lost Bird ở phần bình luận.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.