• Về đầu trang
Treng
Treng

Những sự thật đáng kinh ngạc về cơ thể con người có thể bạn chưa biết

Độc lạ

Thế giới xung quanh còn biết bao điều kỳ diệu mà con người chưa thể giải mã. Thậm chí, những điều bí ẩn nhưng không kém phần thú vị trong chính cơ thể chúng ta đến nay vẫn còn thách thức các nhà khoa học.

Dưới đây là một số sự thật về cơ thể con người có thể sẽ khiến bạn "há hốc mồm" ngạc nhiên đấy!

1. Một số người mắc hội chứng đầu phát nổ.

Mỗi khi thức dậy, những người mắc hội chứng này sẽ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tuy hội chứng đầu phát nổ không gây đau đớn hay nguy hiểm tới sức khoẻ, nhưng nó mang đến cảm giác đáng sợ, khó chịu. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ Hoa Kỳ, sự lo lắng và căng thẳng đã góp phần gây ra hội chứng này.

2. Não hoạt động vào ban đêm nhiều hơn ban ngày.

3. Cơ thể thần kỳ

Cơ thể con người chứa đủ lượng lưu huỳnh để giết chết một con bọ chét, đủ carbon để tạo ra 900 cây bút chì, đủ mỡ để làm ra 7 bánh xà phòng và đủ nước để đổ vào thùng 50 lít.

4. Khi em bé chào đời, lượng máu của chúng tương đương với một lon soda.

5. Con người có tuổi thọ trung bình là 2,485,576,000 giây. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nói ra khoảng 123,205,750 từ và quan hệ tình dục khoảng 4,239 lần.

6. Thích tóc vàng hay tóc đen?

Những người có mái tóc vàng tự nhiên thường dày hơn so với người tóc đen. Một người tóc vàng trung bình sẽ có khoảng 120,000 - 147,000 sợi tóc trong khi người tóc đen chỉ có 100,000 - 120,000 sợi. Điều này cho thấy rằng tóc đã tiến hoá một phần để bảo vệ da đầu khỏi các tia UV có khả năng gây hại.

7. Cơ thể bạn chứa đủ máu để thoả mãn cơn đói của 1,200,000 con muỗi.

8. Axit trong dạ dày của bạn đủ mạnh để hoà tan kim loại.

9. 50% sức mạnh của bàn tay đến từ những ngón tay của bạn.

10. Khi được sinh ra, trong cơ thể chúng ta có 300 chiếc xương. Nhưng đến tuổi trưởng thành, chúng ta chỉ còn 206 chiếc xương mà thôi.

11. Lưỡi của bạn cũng có thể bị béo phì.

12. Khoa học cả thôi

Hầu hết đàn ông đều trải qua hiện tượng cương dương trong lúc ngủ. Tình trạng này sẽ kéo dài khoảng một đến một tiếng rưỡi. Điều này xảy ra do sự kết hợp giữa việc lưu thông máu và sản xuất testosterone.

13. Khứu giác của con người có thể phân biệt được khoảng một nghìn tỷ mùi hương khác nhau.

14. Có rất nhiều tế bào thần kinh trong não người và phải mất gần 3,000 năm để đếm chúng.

15. Các xung thần kinh của não bộ di chuyển với tốc độ 170 dặm/giờ.

16. Thí nghiệm chúng ta từng làm hồi đi học

Nếu bạn loại bỏ các khoáng chất trong xương bằng cách ngâm xương qua đêm trong dung dịch axit clohydric 6%, thì xương sẽ trở nên rất mềm, mềm đến mức bạn có thể buộc thắt nút chúng.

17. Loạn giác quan?

Có một tình trạng gọi là Synesthesia khiến các giác quan bị chồng chéo lên nhau. Nói một cách đơn giản, người mắc Synesthesia sẽ nghe thấy màu sắc và nhìn thấy âm thanh.

18. Độ phân giải của mắt người là 576 megapixel.

20. Đến cuối đời, một người có thể nhớ lại khoảng 150,000 tỷ thông tin.

21. Khi ho, con người giải phóng một luồng khí có tốc độ lên tới 96km/h.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.